FTEL đánh bại FTG với tỷ số 5-0 tại Futsal FPT HCM 2020

Đại thắng FTG, tuyển FTEL giữ vững ngôi đầu bảng B tại vòng loại giải vô địch Futsal FPT HCM 2020.


18h00 ngày 7/7, trận đấu thứ 2 của tuyển DFF miền Nam tại vòng bảng giải vô địch Futsal FPT HCM 2020 được diễn ra tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương với đối thủ là đội bóng đến từ FTG. Trước lợi thế đang dẫn trước 3 điểm sau chiến thắng Sendo 3 - 1, tại trận này anh em FTEL ra sân với một tinh thần quyết tâm giành thêm 3 điểm trước nhà FTG.

Anh em tuyển FTEL bàn chiến thuật trước trận đấu

Hiệp một trận đấu được bắt đầu, anh em FTEL đẩy đội hình một cách dứt khoát đến khung thành của đối phương khiến đội bạn bị bất ngờ và nhận ngay một bàn thua ở phút thứ 2 của hiệp 1. Cầu thủ mang áo số 22 - Dương Thái Phương là tác giả của bàn thắng này.

Gặp bàn thua ngay ở đầu hiệp một, các tuyển thủ FTG trở nên khá lúng túng trước phong độ đang cao trào của các chiến binh nhà Viễn Thông. Liên tiếp sau đó là các tình huống tấn công ồ ạt của tuyển FTEL đe dọa đến khung thành FTG khiến cho cả 4 cầu thủ phải lui về phòng thủ một cách chặt chẽ.

Nhưng dù cho có phòng thủ chặt chẽ cỡ nào thì vẫn không thể cản phá được sự uy phong của các cầu thủ của tuyển DFF miền Nam, Trang Thiện Trân chân sút mang áo số 16 đã đem về bàn thắng thứ 2 cho tuyển FTEL bằng một pha dứt điểm cận khung thành. Hiệp một sau đó cũng khép lại với tỷ số 2 - 0 nghiêng về FTEL.

Pha đi bóng qua người các cầu thủ đội bạn để ghi bàn thắng đầu tiên của số 22 - Dương Thái Phương

Với cách biệt 2 bàn dẫn trước ở hiệp 1, sang tới hiệp 2 trận đấu trở nên nóng hơn khi tuyển thủ FTG thay đổi chiến thuật, các pha tấn công về khung thành của FTEL cũng được triển khai nhiều. Ngay ở phút đầu tiên của hiệp 2, sự lơ là của thủ thành tuyển FTG đã tạo ra một khe hở giúp các chàng trai nhà Viễn Thông gia tăng cách biệt tỷ số lên 3 - 0. Bàn thắng được ghi bởi do cầu thủ mang số 2 - Hoàng Mạnh Thắng thực hiện.

Anh em FTEL phòng thủ để đội bạn không thể tiếp cận khung thành

Đứng trước phong độ đang dâng cao của tuyển FTEL, đội hình của các tuyển thủ FTG liên tục thay đổi nhằm mục đích phá vỡ trận hình và nuôi hi vọng ghi bàn để rút ngắn cách biệt. Ở phút thứ 5 của hiệp 2, một tuyển thủ FTG đã tung pha dứt điểm từ xa về phía khung thành của tuyển FTEL nhưng với kinh nghiệm nhiều năm đứng trong khung thành thì thủ thành Huỳnh Thanh Phúc đã có pha cản bóng xuất sắc khiến đội bạn không thể có cơ hội rút ngắn tỷ số.

Pha cản bóng xuất sắc của thủ thành Huỳnh Thanh Phúc

Sau pha cản bóng đầy xuất sắc của thủ thành tuyển FTEL là một pha tấn công nhanh gọn nâng tỷ số cách biệt xa hơn 4 - 0. Và gương mặt quen thuộc ở bàn thắng này không ai khác chính là Võ Minh Trí - cầu thủ mang áo số 10 của tuyển FTEL. Ở hướng ngược lại, tuyển FTG sau khi nhận bàn thua thứ 4, áp lực bàn thắng trở nên quá lớn, đội hình tuyển FTG vỡ trận của cuối hiệp 2 và nhận bàn thua thứ 5 ở phút thứ 16, số 20 - Nguyễn Duy Quốc là tác giả của bàn thắng này. Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 0 nghiêng về các tuyển thủ FTEL.

  
Clip bàn thắng nâng tỷ số lên 4 - 0

Với chiến thắng này, tuyển DFF Miền Nam có thêm 3 điểm trên bảng xếp hạng và giữ vững ngôi vương bảng B là 6 điểm với tổng số 8 bàn thắng được ghi sau 2 lượt trận vòng loại. Trận vòng loại thứ 3 của FTEL sẽ đối đầu với anh em nhà Ngân hàng TP Bank sẽ được diễn ra lúc 19h40 tại nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1, Hoa Phượng, Phường 2, Q. Phú Nhuận, TPHCM).

Minh Tuấn


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn