Truyền hình FPT Vô địch Futsal hội nhà báo 2020

Với chiến thắng sát nút trước Thông tấn xã, Liên quân Truyền hình FPT - VOH đã lên ngôi vô địch đầy thuyết phục nhờ vào lối chơi kỹ thuật cùng chiến lược hợp lý.

Sáng ngày 7/4, chung kết giải bóng Futsal hội nhà báo 2020 đã diễn ra với trận đấu đầy kịch tính và gây nhiều sự chú ý giữa 2 ứng cử viên nặng ký của chức vô địch là Liên quân Truyền hình FPT - VOH và Thông tấn xã. Đây cũng là lần đầu tiên tham gia mùa giải của Truyền hình FPT. 

Bước vào trận đấu với tinh thần đoàn kết và kỷ luật cao, Liên quân nhanh chóng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0 nhờ chân sút Phan Văn Tuấn. Lối chơi đôi công được cả hai đội liên tục tạo ra. Thế trận nhanh chóng trở nên gây cấn khi Thông tấn xã tấn công dồn dập vào khung thành Truyền hình FPT bằng những cú sút liên tục. Kết thúc hiệp 1, hai đội tạm hòa với tỷ số 1 đều. 

FPT-Futsal-hoi-nha-bao-2020-4813-1593915
Chung kết giải bóng Futsal hội nhà báo 2020 đã diễn ra sáng ngày 7/4.

Sang hiệp 2, nhờ những phân tích kỹ lưỡng về đối thủ và chiến thuật ra sân hợp lý. Truyền hình FPT tiếp tục chọc thủng lưới đối thủ bởi cú đúp đến từ cặp đôi Phan Văn Vũ và Phạm Văn Tuấn. Mặc dù gặp phải sức ép rất lớn đến từ Thông tấn xã do quyết tâm san bằng tỉ số của họ, đội bóng vẫn làm chủ được thế trận bằng tinh thần đoàn kết, lăn xả hết mình của các cầu thủ, đem về chiến thắng cuối cùng 3-2 cho đội bóng Liên quân.

Với kết quả trên, chức vô địch đã thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Phú Trung (Truyền hình FPT) trong lần đầu tham dự giải Liên quân cùng VOH. 

FPT-Futsal-hoi-nha-bao-2020-4-6934-15939
Chức vô địch đã thuộc về thầy trò HLV Nguyễn Phú Trung (Truyền hình FPT) trong lần đầu tham dự giải Liên quân cùng VOH.

Tại giải bóng Futsal hội nhà báo 2020, Liên quân Truyền hình FPT - VOH được xem là đội “chiến binh kết hợp” càng chơi càng hay, “cặp đôi” ẩn số vô cùng thú vị. Bởi xuyên suốt giải đấu năm nay, đội bóng luôn chứng tỏ năng lực bản thân khi lần lượt bỏ lại các đối thủ lớn như Khăn quàng đỏ, VTV, PTV Sài Gòn và đặc biệt là Sài Gòn Giải Phóng để tiến vào chung kết với Thông tấn xã.  

Một trong những điều tạo nên tinh thần lớn cho đội bóng trong trận chung kết chính là sự có mặt trong hàng ghế cỗ vũ của PTGĐ FPT Telecom Nguyễn Hoàng Linh, GĐ Truyền hình FPT chị Tô Nam Phương cùng với các cổ động viên Truyền hình FPT. 

Cùng thời điểm đó, trong trận tranh hạng 3, HTV hạ gục Báo Sài Gòn Giải Phóng với tỉ số 3-1 trên chấm penalty. Ở bảng của nữ, trận chung kết HTV và Báo Người lao động đã diễn ra vô cùng kịch tính với chiến thắng 2-1 nghiêng về những cô gái của Đài truyền hình.Trận tranh hạng 3 của nữ cũng được diễn ra với chiến thắng ở tỷ số 2 -1 của đội bóng nữ Thành ủy.

Nguồn: FoxNews
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn