Làm gì khi "bí" ý tưởng?

Bí ý tưởng hay bộ não bỗng dưng "vô hiệu hóa" là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với những ai làm trong các lĩnh vực liên quan đến sáng tạo. Phải làm gì khi công việc cận kề tới deadline mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng? 5 cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết ngay lập tức khi rơi vào tình cảnh này.


1. Quan sát thế giới bên ngoài


Thay vì cứ ngồi "tự kỷ" với chiếc máy tính thì bạn có thể đi ra ngoài và quan sát mọi vật xung quanh. Biết đâu ở ngoài đó có thử bạn cần. Mặt khác, khi bạn động não và ngồi trước màn hình máy tính quá lâu, đầu óc của bạn có thể bị căng thẳng, não phải hoạt động liên tục và không có thời gian thư giãn. Hãy đi ra ngoài, ngắm nhìn trời mây và cảnh vật xung quanh. Cách làm này tuy đơn giản nhưng có thể giúp bạn tỉnh táo và thư giãn đầu óc cực hiệu quả nhé! Khi ấy, những ý tưởng sẽ tự tìm đến bạn.


Tham gia những hoạt động văn hóa đoàn thể để kích thích sự sáng tạo


2. Lắng nghe và tiếp nhận

Hãy thử chia sẻ việc mình đang phải "cắn hạt bí" với những người bạn, đồng nghiệp hay kể cả anh em cộng đồng mạng xung quanh bạn. Họ sẽ đưa ra những góp ý về góc nhìn của vấn đề của bạn. Có thể trong những góp ý đó sẽ có những thứ bạn chưa nhìn ra hay chưa từng nghĩ tới.

Mỗi người sẽ có một góc nhìn khác nhau về một vấn đề, mỗi góp ý có thể giúp bạn tìm ra chiếc chìa khóa để mở ý tưởng đang mắc kẹt của chính mình. Hãy lắng nghe và tiếp nhận những góp ý của mọi người nhé! 

3. Sức mạnh của tập thể

“Một cây là chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” - Sức mạnh của tập thể là chìa khóa vạn năng để chinh phục mọi ý tưởng. Hãy kêu gọi cộng sự của mình giúp sức. Nếu bạn đang nhận một dự án quan trọng và cần ý tưởng, hãy thử đứng ra tổ chức một buổi brainstorm và huy động mọi người cùng "động não". Chắc chắn rằng bạn sẽ thu lại được nhiều hơn những gì bạn mong đợi.

Một tập thể tích cực giúp bạn nạp đầy năng lượng

4. Làm một việc mà bạn vô cùng yêu thích

Khi quá căng thẳng do tập trung vào một thứ mà không tìm được đáp án, hãy tạm dừng lại việc suy nghĩ vấn đề đó và làm một việc mà bạn vô cùng yêu thích. Ví dụ như nghe một bản nhạc, hát một bài hát, làm một ly nước thật ngon và thưởng thức hay ăn một món ăn mà mình yêu thích.
Hãy cho não thư giãn bằng cách làm những việc gây hưng phấn cho bạn, thay vì chỉ ngồi không đầy chán chường và… lướt Facebook, một việc rất tốn thời gian mà hầu như chẳng giúp được gì.

5. Đi tắm

Đây không còn là một cách xa lạ để xóa bỏ đi cảm giác “hạt bí” của những người làm sáng tạo nữa. Đi tắm là một việc khá dị nhưng đôi khi lại là phương án nhanh chóng nhất. Đi tắm giúp cho cơ thể được thoải mái, đầu óc tỉnh táo và nạp đầy năng lượng. Khi đứng dưới vòi sen hoặc ngâm mình trong bồn tắm, người ta thường có những suy nghĩ vẩn vơ và thường "bỗng nhiên" nảy ra những ý tưởng rất thú vị. 

Hi vọng với 5 cách trên, các bạn có thể tìm thấy ý tưởng cho công việc của mình! Chúc các bạn thành công!

Trần Minh Tuấn

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn