5 bộ phim giúp bạn ngập tràn cảm hứng làm việc

Những lúc buồn chán, không biết làm gì, hay đơn giản là muốn tìm nguồn cảm hứng làm việc, bạn có thể tìm đến 5 bộ phim dưới đây để khơi dậy tinh thần và có thêm động lực trong cuộc sống. 


1. The Pursuit of Happiness


Là một bộ phim mang tính chất tự truyện, với sự góp mặt của tài tử Will Smith và con trai Jaden Smith. Bộ phim kể về câu chuyện của Chris Gardner và câu chuyện từ người vô gia cư trở thành CEO của công ty môi giới do chính anh thành lập. Từ việc bán máy đo độ loãng xương để tìm cơ hội trở thành người môi giới chứng khoán cho một công ty hàng đầu, Chris đã đương đầu với vô vàn thử thách bằng sự quyết tâm và sự lạc quan vì con trai mình. Cuộc hành trình của anh sẽ truyền lửa cho bất cứ ai đang tìm việc để tạo cơ hội tốt hơn cho bản thân và gia đình. Người xem sẽ phải kinh ngạc trước quyết tâm của Chris trong việc thay đổi cuộc sống của anh và con trai. Trên hết, đây là một câu chuyện về lòng tin bất biến ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất.


“Đừng để ai nói rằng con không thể làm được điều gì, kể cả là bố. Nếu con thực sự muốn điều gì, hãy bắt tay vào làm.”– Chris Gardner (The Pursuit of Happiness).

Trong phim sẽ có một trích đoạn mà Chris tự tâm sự với bản thân những tâm sự về câu nói “Truy tìm hạnh phúc”. Bởi lẽ nếu không thực sự đấu tranh, thực sự nỗ lực phấn đấu thì hạnh phúc sẽ không bao giờ đến được với bạn. Cả hai cha con nhân vật chính đã vượt qua chính bản thân mình, đấu tranh, và nỗ lực để đạt tới cái đích cuối cùng, cái đích mà với họ là sự hạnh phúc.

2. Forest Gump

Cuộc đời của nhân vật chính trong Forrest Gump đầy thăng trầm, từ một đứa bé tật nguyền bị mọi người kì thị, trở thành anh hùng chiến tranh, đến hào quang có được khi trở thành triệu phú đến cả sự cô đơn trống vắng khi mất đi mãi mãi 2 tình yêu lớn. Nhưng ta hiểu rằng anh luôn sẵn sàng để đón nhận mọi thứ với thái độ ung dung.



Nhân cách và những đức tính cao đẹp đó được tạo hình nên từ sự giáo dục và tình yêu vô bờ của người mẹ: “Con phải làm thật tốt với những gì Chúa đã ban cho con. Cuộc đời như một hộp chocolate, con sẽ không bao giờ biết được con sẽ lấy được thỏi nào đâu”, lời trăn trối của mẹ trước khi ra đi khiến chúng ta hình dung rõ ràng một chân lý, là hãy chấp nhận với những gì ta có trong cuộc đời, mọi thứ chỉ là một ẩn số, may mắn hay xui rủi đều không ngờ trước được, vậy tại sao lại phải bận tâm lo lắng quá nhiều, điều quan trọng là hãy sống hết mình vì cuộc sống chỉ có một. 

3. 3 idiots

Ba chàng ngốc mang đến một cái nhìn lạc quan và tươi vui về cuộc sống, hãy sống thật với bản thân mình, hãy cố gắng trước những khó khăn và nghịch cảnh, nhất định không chịu đầu hàng số phận vì chúng ta tin là mọi chuyện đều sẽ ổn, hãy không ngừng khát khao và theo đuổi đam mê vì chúng ta chỉ có một cuộc đời và sống được một lần vì thế hãy sử dụng nó thật ý nghĩa, chúng ta sống vì những điều mà chúng ta tin và kiếm tìm chứ không phải từ những “đơn đặt hàng” của người khác.


Hãy sống thử thách và đôi khi chấp nhận mạo hiểm, có khi bạn sẽ đạt được thành công hoặc không thì cũng vài vết sẹo, có sao đâu nào.

"3 chàng ngốc" là bộ phim được cấu trúc rất chặt chẽ với nhiều chi tiết đắt giá, đan cài đầu cuối khiến bộ phim trọn vẹn và để lại nhiều dư vị. Bộ phim khá dài nên có đủ thời lượng dành cho những chi tiết nhỏ, đề cập tới hoàn cảnh sống cũng như tính cách của các nhân vật, tạo nên chân dung một xã hội rất thực của Ấn Độ, cũng như ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

4. Yes Man

Chắc chắn mỗi chúng ta, ai cũng có lúc chán nản, cảm thấy cuộc sống như bế tắc, khắc nghiệt và có vẻ như chẳng còn cơ hội nào cho mình. Tiền bạc không có, công việc cũng chẳng ổn định, người yêu không có, tương lai mù mịt trong khi bạn bè đứa đã có sự nghiệp, đứa có thể tự đi du lịch đây đó, đứa đã có gia đình. Còn mình chỉ biết chơi game, xem phim, facebook, cafe tán gẫu giết thời gian.


Trong phim, Carl Allen bị một lão vô gia cư đề nghị cho đi nhờ xe, mượn tiền, mượn điện thoại. Cuối cùng xe Carl hết xăng ở một nơi hẻo lánh và phải lội bộ trong đêm hàng cây số để lấy xăng, nhưng anh lại tìm thấy tình yêu của đời mình và một nụ hôn tuyệt vời trong đêm. Anh trả lời Yes với tất cả khách hàng đến xin vay tiền mà không nghĩ nhiều. Kết cục hầu hết khách hàng đó đã trả lại đủ tiền và anh được thăng chức lên lương. Anh còn đồng ý học đủ thứ và trải nghiệm nhiều thứ như đánh đàn guitar, lái máy bay, nghe đọc kinh, học Tiếng Hàn thậm chí còn để cho bà hàng xóm thiếu tình thỏa mãn nữa. Nhưng không ngờ những điều đó lại vô cùng có ích cho anh sau này. Đó là sức mạnh của sự trải nghiệm và để có trải nghiệm thì điều đầu tiên bạn cần làm là THỬ NÓ, CHO NÓ CƠ HỘI = chữ YES.

Hãy Yes hết khi bạn còn trẻ, những trải nghiệm hôm nay sẽ là kinh nghiệm quý báu cho ngày mai. Đừng để hối tiếc khi đang đang ở độ tuổi sung sức nhất cuộc đời.

5. The wolf of Wall street

Trong phim Jordan Belfort là một người đàn ông mới kết hôn, bắt đầu bước vào thế giới của thị trường chứng khoán. Jordan bị thuyết phục để biết cách làm giàu, làm thế nào để trở thành một "cú hích lớn" thực sự trong thế giới của thị trường chứng khoán và sau đó, anh ta tạo ra công ty của riêng mình. Nó bắt đầu bằng cách bán cổ phiếu chất lượng kém cho những người bị lừa dối bởi sự thiếu hiểu biết của họ về thế giới của thị trường chứng khoán và cuối cùng sẽ bán cho những người giàu nhất nước Mỹ.

Bỏ qua những lối suy nghĩ sai lầm khiến cho Jordan phải trả giá bằng những năm tháng tù tội thì cuộc đời của "Sói già phố Wall" thực sự khiến cho mỗi chúng ta phải thán phục. tham vọng của Jordan không giống như những người đàn ông khác dừng lại ở việc có một gia đình nhỏ, một công ty kinh doanh “ăn nên làm ra” mà hắn còn muốn trở thành người giàu nhất, hắn muốn nhân viên của mình cũng có chung tư tưởng như vậy để từ đó giúp hắn kiếm được nhiều tiền.



“Tôi tin rằng nếu bạn muốn giàu có, bạn phải lập trình tư duy của bạn để làm giàu. Bạn phải gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đã làm cho bạn nghèo và thay thế chúng bằng những suy nghĩ mới - Suy nghĩ giàu có” - Jordan, The wolf of Wall street

Tham vọng không phải lúc nào cũng xấu, thậm chí đôi khi chúng ta còn phải biết ơn chũng như khâm phục những người có tham vọng bởi nhờ họ mà đất nước phát triển, nhờ họ mà cuộc sống của chúng ta cũng phát triển. Những người có tham vọng là những người dũng cảm chắc chắn họ sẽ thành công trong sự nghiệp của mình.  Nhưng hãy tham vọng một cách đúng đắn và nhân văn. Mục tiêu của tham vọng là phục vụ lợi ích của bạn nhưng nhớ đừng bao giờ chà đạp lên lợi ích của người khác để đánh đổi lợi ích của bản thân.

Thế giới điện ảnh luôn mang lại cho chúng ta vô vàn những cung bậc cảm xúc, những góc nhìn và những kinh nghiệm quý báu khác nhau về cuộc sống. Dù bạn là ai, là một cậu bé 18 tuổi vừa mới tốt nghiệp cấp 3, một chàng trai 22 tuổi vừa mới rời khỏi cổng trường Đại học hay một người đàn ông 30 tuổi trưởng thành và có địa vị trong cuộc sống thì bạn vẫn có cơ hội thành công và làm chủ cuộc sống của mình. Mong rằng 5 bộ phim trên sẽ giúp các bạn có được những phút giây thư giãn đồng thời rút ra được những bài học cho riêng mình. 

Bạn có những bộ phim nào muốn chia sẻ cùng chúng mình, cùng comment nhé! 
Đèn Biển

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn