Á Quân FTEL's Got Talent: sống hết mình vì đam mê

Cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt nam tính cùng bài trình diễn gây hưng phấn cho ban giám khảo và toàn bộ khán giả là những gì người xem ấn tượng về chàng trai Á quân FTEL’s Got Talent 2019.

Đỗ Thành Chung, hạt nhân văn hóa phong trào của Telesales Vùng 1, từng đạt giải Á quân chương trình Tìm kiếm Tài năng FPT Telecom mùa đầu tiên, có đam mê đặc biệt với bộ môn Street Workout. Hơn 2 năm gắn bó với nhà Cáo, anh đã tham gia nhiều hoạt động và có những đóng góp không nhỏ trong phong trào văn hóa của công ty và Tập đoàn. Gần 1 năm kể từ khi nhận giải thưởng, Chung vẫn tiếp tục nuôi dưỡng và theo đuổi đam mê của mình.

Gương mặt đầy nam tính và cuốn hút của Á quân FTEL's Got Talent 2019 - Đỗ Thành Chung

Cơ duyên đưa Thành Chung đến với bộ môn Street Workout được khơi nguồn từ khi còn là sinh viên đại học Sư phạm. Khi ấy, chàng sinh viên đôi mươi bắt đầu được tiếp xúc với các anh em chuyên nghiệp về bộ môn này và thường xuyên tập luyện tại sân trường. Thời điểm đó, tuy mới được du nhập về VN khoảng 3 năm nhưng Street Workout đã tạo ra sức hút rất lớn với các bạn trẻ. Thành Chung đã tham gia rất nhiều nhóm tập luyện tại các công viên như công viên Nghĩa Đô, Cầu Giấy; đồng thời tham gia nhóm cộng động Street Workout trên Facebook để học hỏi và trao đổi phương pháp tập luyện hiệu quả.

“Street Workout là 1 bộ môn thể thao đường phố, bạn có thể tập luyện ở bất kỳ nơi đâu, thậm chí với bàn ghế ngay tại văn phòng mình làm việc. Những nơi tập luyện bộ môn này chủ yếu là các bãi xà đơn, xà kép có tại các công viên, vậy nên địa chỉ tập luyện rất dễ tìm, ra công viên hít thở không khí mát lành để tập luyện thì còn gì bằng. Đặc điểm bộ môn này sử dụng chính sức nặng cơ thể để tập luyện, không cần phải vào phòng Gym tốn kém, các động tác được thực hiện trên xà đơn và xà kép nhìn rất đẹp mắt như planche, muscle up, one-arm pull up, hand stand...có khả năng thể hiện các động tác phi vật lý như dạo bước trên không. Tất cả tạo nên một loại hình lai giữa tạp kỹ xiếc và thể dục dụng cụ vô cùng cuốn hút cả người tập lẫn người xem” - Chung say sưa chia sẻ.

Tiết mục ấn tượng của Đỗ Thành Chung tại đêm chung kết FTEL's Got Talent 2019

Tiếp tục nuôi dưỡng đam mê bằng sự nỗ lực và kiên trì tập luyện, năm 2019 chàng trai của phòng kinh doanh Telesales đã có cơ hội được thể hiện khả năng của mình khi đến với cuộc thi FTEL’s Got Talent. Là thành viên tích cực với các phong trào hoạt động của công ty, khi biết đến cuộc thi tìm kiếm tài năng FPT Telecom, Chung đăng ký tham dự ngay. Nhận được thông báo top 8 tiết mục xuất sắc, anh vừa vui, vừa bất ngờ vừa không khỏi lo lắng cho đêm chung kết, bởi đây cũng chính là thời điểm các đơn vị đều phải "cấp tốc" chạy OKR. "Cũng may mắn vì thời điểm đó mình đã hoàn thành khoảng 70-80% chỉ tiêu OKR cá nhân nên có thể sắp xếp và cân đối thời gian, sức lực để có bài dự thi tốt nhất." - Chung chia sẻ. 

Ngay khi phòng kinh doanh Telesales nhận được thông tin Chung bước vào chung kết, mọi người đều bất ngờ và vỡ òa trong niềm tự hào về chàng trai của đơn vị. Chị Thanh - Trưởng đơn vị đã hỗ trợ sắp xếp ca làm việc để Chung thuận tiện trong thời gian làm và tập luyện. Cả đơn vị thường xuyên hỏi thăm anh trong quá trình chuẩn bị vào vòng chung kết, không quên chuẩn bị các dụng cụ cổ vũ cho đêm quan trọng ấy. Người in băng roll khẩu hiệu, người in ảnh, người đăng bài trên trang cá nhân kêu gọi tham gia đêm chung kết để cổ vũ. Tất cả vì màu áo của đơn vị và tiếp sức tinh thần cho Thành Chung.

Lần đầu tham gia một sân chơi lớn, Chung cũng đã trải qua những lo lắng riêng cho tiết mục của mình. Bên cạnh sự giúp đỡ của BTC và mentor chuyên môn, lần đầu tiên, anh phải thuê dụng cụ biểu diễn trên sân khấu, tự sắp xếp bố cục bài biểu diễn, tự chuẩn bị trang phục, nhờ bạn diễn... để có tiết mục tốt nhất. "Hai bạn diễn hỗ trợ mình phải đi học không đến tham gia tổng duyệt được nên lúc đầu mình cũng hơi thiếu tự tin. Chúng mình chỉ có khoảng thời gian ngắn tập luyện với nhau trước giờ dự thi, trong khi các đội khác đã nghỉ ngơi và trang điểm xong. Thật may mắn, tiết mục đã hoàn thành tốt đẹp." - Chung nhớ lại đêm chung kết.

Thành Chung và bạn diễn của mình nhận giải Á quân

Xuất sắc dành ngôi vị Á quân sau cuộc thi, Đỗ Thành Chung được nhiều người nhà Cáo biết đến và ngưỡng mộ. Qua cuộc thi, Chung quen biết thêm nhiều anh em đơn vị khác trên cả nước, cùng tham gia đêm Chung kết. Các anh chị em trong đơn vị có thêm chủ đề để nói chuyện về tài năng hiếm có của nhà Viễn thông.

Trong năm 2020, với tình hình dịch bệnh Covid kéo dài, anh thường xuyên phải làm việc tại nhà, không lên văn phòng. Chỗ tập hàng ngày cách xa địa chỉ nhà, anh tự thiết kế một bộ xà đơn ngay tại gia để tập luyện hàng ngày, vừa là cách xả stress, vừa để nuôi dưỡng đam mê của mình. Bên cạnh công việc chuyên môn, việc luyện tập bộ môn mình yêu thích hàng ngày sau giờ làm giúp anh cân bằng cuộc sống tốt hơn. 

"Stress Workout có những động tác khó, yêu cầu sự kiên trì và không bỏ cuộc rất cao. Việc chinh phục được một trong những động tác này giống như vượt qua chính mình. Tinh thần này áp dụng vào công việc sẽ đem lại nhiều mặt tích cực, hỗ trợ hoàn thành các OKR đã đề ra." - Chung hào hứng chia sẻ.

Những giờ luyện tập và sống hết mình với đam mê

Không chỉ gặt hái kết quả với FTEL's Got Talent mùa đầu tiên, chàng trai của Trung tâm kinh doanh Telesales còn hăng hái tham gia nhiều cuộc thi về thể thao khác của nhà Cáo như "Plank đi, đẩy lùi Cô Vy" hay "Ép teo Cơ" (FTEL Cơ)... Tuy không đạt giải dù chạm mốc 27 phút ở cuộc thi Plank, nhưng Chung rất lạc quan bởi thành tích này đã đem lại tinh thần vượt qua bản thân như bộ môn Street Workout mà anh đam mê.  "Các phong trào thể thao đem lại niềm vui và tiếng cười cho tất cả mọi người. Anh chị em tại đơn vị thêm gắn kết, tương tác và giải trí sau giờ làm việc. Hi vọng FTEL sẽ có nhiều cuộc thi về thể thao hơn nữa." - Chung chia sẻ.

Không vắng mặt trong bất cứ hoạt động thể thao nào của nhà Cáo

Xem lại bài dự thi của Á quân FTEL’s Got Talent mùa đầu tiên dưới đây: 


Là một người hòa đồng, cởi mở và sôi nổi nhiệt huyết qua các hoạt động phong trào, tuy nhiên đến nay, Thành Chung vẫn là một chàng trai độc thân vui tính. Không ngần ngại bỏ qua cơ hội tìm kiếm một nửa cho mình, Chung đã đăng ký ngay chương trình "Bạn muốn hẹn hò - Phiên bản FTEL" do Phòng Văn hoá & Đoàn thể tổ chức. Hi vọng, với sự nhiệt tình và cống hiến hết mình của Chung đối với công việc và các hoạt động phong trào cua công ty, anh sẽ thành công hơn nữa và tìm được một nửa riêng của mình.

Thuỳ Linh





Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn