Chàng Thủ lĩnh Nằm vùng đa tài của Telesales Vùng 1

Hát, thổi sáo, múa đương đại, làm thơ, viết truyện, tự sự, diễn kịch,...tất cả những bộ môn này chỉ là số ít trong những tài lẻ của anh Lê Thanh Liêm - chàng Thủ lĩnh Nằm vùng của Telesales. 


6 năm làm việc thì 5 năm đứng trên sân khấu nhà F, chưa có hội diễn nào mà chàng trai đa tài này vắng mặt. Làm thế nào để vừa cân bằng công việc, cuộc sống và cả những đam mê riêng của mình? Cùng lắng nghe Liêm chia sẻ nhé! 


Yêu ca hát từ nhỏ, bất kể nơi đâu, lúc nào, chàng trai Thanh Liêm cũng tranh thủ luyện thanh. Dọn nhà, nấu cơm, tắm... là lúc Liêm say sưa hát nhất. Hát được nhiều thể loại nhạc, từ Rock, Ballat, Pop,...chàng trai Telesales Hà Nội ấp ủ phát triển kênh truyền thông cho riêng mình. 2020, anh ra mắt kênh Youtube MrLee Music và fanpage của mình. Mặc dù mới ở những bước đầu, nhưng anh nhận đươc khá nhiều phản hồi tích cực của các khán giả, một trong số không ít đó là các thành viên FTEL. 


Vẻ ngoài điển trai của giọng ca đơn vị Telesales

Nhiều người thường ví công việc hành chính - nhân sự như chăm con mọn, nhiều việc không tên và hay phát sinh, công việc của Liêm thường ngày cũng vậy. Để giữ được niềm đam mê ca hát của mình, Liêm thường tự học hỏi thêm sau giờ hành chính hoặc ngày nghỉ. Anh muốn tận dụng tất cả những khả năng của mình để phát triển bản thân và cống hiến cho nhà F. 


"Chưa có điều kiện để theo học chuyên nghiệp, nên mình tự học và tự làm tất cả các kĩ năng thanh nhạc, nhạc cụ, kĩ thuật thu và mix nhạc, design, dựng film,... Thú vị nhất là lúc tận hưởng thành quả sau hàng giờ miệt mài ngồi làm." - Liêm chia sẻ. 


Một vai diễn của Liêm trong vở kịch "Người nhện" mà FPT Telecom tham gia tranh tài 

Đứng trên sân khấu từ 2015 - 2019 với nhiều vai trò khác nhau, từ ca sĩ, diễn viên kịch, khách mời,.. nhưng ấn tượng nhất với Liêm là hội diễn sinh nhật FPT năm 2016. Năm đó, anh đóng vai thầy Đồ Khắc bị điếc trong vở diễn "Ai làm thị Mầu có bầu". Liêm được đứng trên sấu cùng những người bạn đã gắn bó với anh trong quá trình công tác tại nhà Cáo và cũng là năm thứ 2 anh được diễn chung sân khấu với người anh mà Liêm rất mực yêu quý - "giáo sư" Xoay. 


Vai diễn đáng nhớ nhất của Liêm trong hội diễn năm 2016 (áo đỏ)


Hơn nửa thập kỉ gắn bó với nhà Cáo, nhưng năm nào Liêm cũng mong chờ những hội diễn STCo có đông đảo người FPT tham gia. Theo anh, trong những chương trình này, anh luôn được trải nghiệm cái chất "thuần FPT" mộc mạc, giản dị, vui tươi và gần gũi. "Mong rằng năm sau, khi không còn ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chương trình sẽ quay trở lại và mình có thể cống hiến những tài lẻ của mình cho sân khấu nhà F" - Liêm chia sẻ. 


Không chỉ có tài năng ca hát, diễn kịch, Liêm có những tài lẻ khác như thổi sáo, múa đương đại, làm thơ, viết truyện, tự sự,... Anh là "cây" phong trào cứng tại đơn vị và là một trong những Thủ lĩnh nằm vùng của FPT Telecom. Suốt 3 năm liền, anh đạt danh hiệu "Kiến lửa" - giải thưởng cho những Thủ lĩnh xuất sắc có đóng góp cho phong trào văn hóa và đoàn thể của nhà Viễn thông. 


Đúng như tầm nhìn của chủ tịch Trương Gia Bình khi thành lập tập đoàn, FPT không chỉ đáp ứng "đầy đủ về vật chất", môi trường làm việc tại nhà F còn giúp các thành viên "phong phú về tinh thần", được thăng hoa, trải nghiệm và khám phá các tài năng của chính bản thân mình.


Ann

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn