Bàn làm việc ngập tràn hình ảnh logo FPT của chàng trai ban dự án

Gọn gàng, xanh mát và 'ngập' trong các logo FPT Play Box là những điều ấn tượng của người nhà Cáo về góc làm việc của Lê Giang Nguyên - chàng trai có 3 năm thanh xuân làm việc tại nhà F. 


Trong số gần 60 bài dự thi, góc làm việc của Giang Nguyên đáng chú ý hơn cả bởi ở bất cứ hình ảnh nào cũng đều có logo FPT. Từ các thiết bị làm việc như chuột máy tính, điều khiển từ xa, Box OTT, kỉ niệm chương cho đến chậu cây xanh đề có logo màu cam quen thuộc. Liệu đây có phải một anh chàng "cuồng" công ty? Cùng tìm hiểu nhé! 


"Vì thích không gian xanh nên bàn làm việc khi nào cũng có cây, thêm cái góc cửa sổ nhìn ra ngoài không chill lắm nhưng luôn ngập tràn ánh sáng. Vài thứ đồ trong ảnh: 2 cây xanh xanh (1 cây FTC tặng, 1 cây quà sinh nhật) vì WFH nên bê từ công ty về để tiện chăm, bể cá nhỏ để ngắm, laptop mua cũng lâu rồi, loa mini nghe nhạc, giá sách, bút handmade, FPT Play Box+ (2Gb & 1Gb) (làm Box phải luôn có box ở bên) và Ipad để tối cày phim trên FPT Play" - Nguyên chia sẻ.


Góc làm việc ngăn nắp của chàng thủ lĩnh nằm vùng 


Thừa nhận mình cuồng màu cam và đặc biệt áo đồng phục FPT, Giang Nguyên rất tự hào khi khoác trên mình chiếc áo của nhà F trong bất cứ dịp nào. Theo anh, mặc áo đồng phục cũng là cách để quảng cáo cho thương hiệu của FPT. 


Góc làm việc của Nguyên được setup có logo màu cam ở mọi nơi, để khi chụp hình checkin, các sản phẩm của công ty sẽ quảng cáo một cách tinh tế nhất mà không gây phản cảm. Đây cũng là cách mà chàng trai của ban dự án StartUp nhắc nhở mình tập trung cho việc phát triển doanh số.

 

Nguyên cùng góc làm việc của mình tại nhà

Kỷ niệm đặc biệt với Nguyên là chiếc kỉ niệm chương được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc. Đây là món quà được trao khi anh và các đồng đội đã ưa doanh số Vùng 4 về đích mảng FPT Play Box và có tỉ lệ hoàn thành OKR tốt nhất.


Theo thủ lĩnh nằm vùng của PMSU, khó khăn của WFH là việc họp hành từ xa đôi khi không diễn tả hết được các ý tưởng như trao đổi trực tiếp, nhiều khi bị ảnh hưởng bởi các việc tại nhà. Tuy nhiên, anh vẫn cảm thấy may mắn bởi chưa có gia đình nên vẫn thoải mái, không phải vừa làm vừa chăm lo con. WFH cũng giúp anh và đồng đội có thể họp mọi lúc mọi nơi mà không cần phải book phòng khó khăn. Những lúc cần làm việc độc lập hoặc cần tập trung thì đây là khoảng thời gian rất tốt bởi có không gian riêng và không bị làm phiền. 


Những tấm ảnh tự chụp rất giống các bức hình chụp sản phẩm chuyên nghiệp

Chiếc áo đồng phục gắn logo FPT Play Box là bạn đồng hành trên mọi nẻo đường

Nguyên có mong muốn cống hiến và gắn bó với FPT trong thời gian lâu hơn nữa. Theo chàng trai này, văn hóa tại FPT là một trong những lý do khiến anh quyết định gắn bó với nơi đây. "Nhờ những phong trào, những sự kiện, cuộc thi hay các hoạt động đoàn thể của công ty mà tinh thần FPT đã ngấm vào máu lúc nào không biết." - Nguyên chia sẻ. 


Góc làm việc ấn tượng của Giang Nguyên là một trong những bài dự thi tham gia phong trào khoe góc làm việc tại nhà, do Phòng Văn hóa & Đoàn thể tổ chức, được phát động vào ngày 24/08 với giải thưởng được tài trợ trị giá 3.000.000 từ chủ tịch Hoàng Nam Tiến.  

Ann



Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn