Bão số 9 càn quét miền Trung, FPT Telecom sẵn sàng khắc phục hạ tầng

Tính đến 16h hôm nay (28/10) bão số 9 vẫn gây gió lớn, giật mạnh tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Tại Bình Định, gió đã ngớt, khối Kỹ thuật FPT Telecom bắt đầu triển khai công tác kiểm tra, rà soát và khắc phục thiệt hại.

Cơn bão số 9, có tên quốc tế Molave, đang càn quét trực tiếp vào các tỉnh miền Trung, từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Thống kê ban đầu, cơn bão gây thiệt hại nặng cho hạ tầng các chi nhánh của FPT Telecom tại Quảng Ngãi, Bình Định, Quảng Nam.


Trước tình hình gió giật mạnh, chi nhánh Quảng Ngãi chủ động tắt tạm thời các đài/trạm để đảm bảo an toàn, tránh hư hại, cháy nổ,… Hiện, gió vẫn rất lớn nên đội kỹ thuật chưa thể ra ngoài ngay lúc này.


Khối Kỹ thuật FPT Telecom Bình Định khẩn trương kiểm tra, xử lí sự cố ngay khi bão quét qua.


Không chỉ Quảng Ngãi, chi nhánh Quảng Nam, Đà Nẵng cũng đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Tính đến 16h hôm nay (28/10), gió vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mưa lớn, gió giật mạnh khiến cây cối gãy đổ tại nhiều tuyến đường. Chi nhánh Quảng Nam bị mất điện trên diện rộng. Toàn bộ đài/trạm phải dùng ắc-quy nhưng vẫn đang hoạt động ổn định, tín hiệu kết nối tốt.


Anh Võ Hùng Phi, Trưởng phòng Kỹ thuật FPT Telecom Bình Định, cho biết sau khi cơn bão quét qua, TP Quy Nhơn có nhiều nhà bị tốc mái, cây cối gãy đổ, hạ tầng bị ảnh hưởng khá nặng. Hiện, anh em khối Kỹ thuật đang kiểm tra, thống kê thiệt hại để thống nhất phương án xử lý.


Ngoài ra, cơn bão còn gây tốc mái một số gia đình CBNV, thiệt hại hoa màu, nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, gây lũ trở lại ở một số vùng trũng.


Để đảm bảo an toàn, một số phòng Giao dịch đã tạm đóng cửa trước giờ bão đổ bộ.


Trước đó, các phòng giao dịch của chi nhánh Quảng Nam, Quảng Ngãi… đã tạm đóng cửa, cho phép nhân viên được nghỉ làm để phòng chống bão từ ngày 27/10. Công tác chuẩn bị vật tư như: Máy phát điện, ghe, xuồng… đều được các chi nhánh hoàn thành khẩn trương. Khối Kỹ thuật cũng đã sẵn sàng, đợi bão tan sẽ bắt tay ngay vào công tác khắc phục.


Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trưa ngày 28/10, tâm bão số 9 trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất cấp 10-11 (90-115 km/h), giật cấp 13. Tại đảo Lý Sơn gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Tại Hoài Hải (Bình Định), gió mạnh cấp 5, giật cấp 8. Tại An Khê (Gia Lai) có gió cấp 7, giật cấp 10. Tại Duy Hải (Quảng Nam) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Hoài Nhơn (Bình Định) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...


Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, tiến sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1h ngày 29/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực Nam Lào.


Trong chiều nay, vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến Phú Yên có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 4-6 m.


Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn