Khai cuộc futsal nhà 'Cáo', Truyền hình FPT thị uy sức mạnh

Tối ngày 27/10, tại nhà thi đấu Rạch Miễu, giải futsal FPT Telecom HCM đã khai mạc và diễn ra những trận đấu đầu tiên ở cả hai bảng A và B.


Đây là giải đấu thường niên của Liên đoàn Bóng đá FPT Telecom (DFF). 


Mùa giải năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng bao gồm: Truyền hình FPT, Viễn thông Quốc tế (FTI), Liên quân TT Quản lý cước (CUS) và TT Chăm sóc khách hàng (CS), TT Phát triển hạ tầng miền Nam (INF), Trung tâm Hệ thống Thông tin (ISC), Liên quân IoT và Camera cùng hai tuyển đến từ Vùng 5.


Anh Nguyễn Võ Đăng Khoa - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh 4 đại diện Ban lãnh đạo Vùng 5 gửi lời chúc đến các cầu thủ và ký tên lên quả bóng lưu niệm.


Anh Phan Thanh Sỹ - gương mặt quen thuộc với các giải futsal nhà F - đại diện tổ trọng tài "cầm cân nảy mực" đọc lời tuyên thệ công tâm trong quá trình điều hành giải.


Tiền đạo Trang Thiện Trân (đội Truyền hình FPT) đại diện các cầu thủ đọc lời hứa thi đấu fair-play trong toàn bộ giải đấu. 


Các đội ở mỗi bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn 2 đội nhất, nhì có số điểm cao nhất vào bán kết. Nếu có hai đội bằng điểm thì các chỉ số như hiệu số bàn thắng-bại, thành tích đối đầu, số bàn thắng, chỉ số fair-play sẽ được tính đến.


Sau lễ khai mạc, giải đấu đã diễn ra với 4 trận đấu ở cả hai bảng. Bất ngờ sớm xảy ra khi Viễn thông Quốc tế FPT (FTI - áo xanh đậm) nhận thất bại 0-2 trước Liên quân IoT - Camera (áo lam).


Ba điểm đầu tay giúp Liên quân vươn lên dẫn đầu bảng B, FTI tạm xếp chót bảng và sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn giành vé đi tiếp.


Ở bảng A, đội Vùng 5 -1 (cam) chạm trán Trung tâm Phát triển Hạ tầng miền Nam (INF - vàng). Đây được xem là bảng "tử thần" của giải. Các cầu thủ Vùng 5 tỏ ra lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu.


Dương Thái Phương, Đoàn Nhật Hạ và Nguyễn Duy Quốc là ba cầu thủ đã lập công, giúp Vùng 5-1 giành chiến thắng đậm 3-0 trước INF, chiếm vị trí thứ 2 bảng A sau lượt trận thứ nhất.


Ở trận đấu còn lại của bảng B, hai đội bóng Vùng 5-2 (cam) và Dịch vụ Khách hàng (lam) chạm trán nhau trong trận cầu tẻ nhạt, khi hai đội thi đấu khá dè dặt, không tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng.


Cầu thủ hai đội đều không thể tận dụng những cơ hội hiếm hoi, khiến trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng. 


Ở trận đấu sớm của bảng A, Truyền hình FPT sớm thể hiện sức mạnh khi vùi dập các cầu thủ Trung tâm Hệ thống Thông tin (ISC) với tỷ số 7-1. Trong đó có cú hat-trick của tiền đạo Phan Văn Vũ.

Mùa giải năm nay có sự tham gia của 8 đội bóng. Ở bảng A: ISC, Truyền hình FPT, INF và Vùng 5-1 sẽ đọ sức với nhau. Còn bảng B sẽ là màn so tài giữa FTI, Liên quân IoT - Camera, Vùng 5-2 và Liên quân CUS-CS. Trong đó, Liên quân IoT - Camera và ISC là hai “tân binh” của mùa giải năm nay.

Giải sẽ diễn ra trong 4 tuần, khai mạc vào ngày 27/10 và khép lại bằng trận chung kết ngày 15/11, tại nhà thi đấu Rạch Miễu (số 1 Hoa Phượng, quận Phú Nhuận). Năm nay, đội vô địch sẽ nhận cúp + huy chương và giải thưởng 5 triệu đồng. Á quân nhận giải trị giá 3 triệu đồng. Đội hạng Ba nhận phần thưởng 2 triệu đồng và 1 triệu đồng cho đội hạng Tư. Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ: Cầu thủ Xuất sắc nhất, Vua phá lưới, Thủ môn Xuất sắc nhất và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Kết quả và lịch thi đấu cập nhật tại đây:

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn