FPT Telecom Nghệ An trao yêu thương tới CBNV ảnh hưởng do bão lũ

Chiều 23/10, CBNV FPT Telecom Nghệ An đã tiến hành trao tặng món quà 10 triệu đồng cho anh Trần Đình Quân - Bộ phận Kinh doanh tại chi nhánh có nhà bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt lũ miền Trung vừa rồi.

Suốt 1 tuần nước lũ dâng cao tại khu vực Quảng Bình, ngôi nhà cấp 4 của gia đình anh Trần Đình Quân (hiện là nhân viên kinh doanh văn phòng FPT Telecom Thái Hoà - Nghệ An) gần như bị cơn lũ “nuốt chửng”, chỉ lộ phần mái ngói cũ. Bố anh Quân mất sớm, vợ chồng anh đi làm xa để lại mình mẹ già ở nhà. Lũ đến, anh Quân không kịp về quê bên cạnh mẹ, may mắn có hàng xóm giúp đỡ nên mẹ anh được đưa đến nơi tránh lũ an toàn.


Nhà anh Quân trong và sau lũ (từ trái sang phải). 


Thấp thỏm lo lắng, vì lũ chia cắt, nhìn bức hình ngôi nhà ngập sau trong nước, lòng anh Quân thêm thắt lại. Anh Quân cho biết, gần 40 năm sinh sống tại xã Quảng Ninh (Quảng Bình) nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến trận lũ to như vậy.


Chiều ngày 23/10, nước lũ tại quê anh rút gần hết, anh mới có cơ hội về thăm mẹ già. Nhân cơ hội này, GĐ FPT Telecom Nghệ An Phạm Trần Phúc Hậu cùng CBNV chi nhánh về thăm quê anh Quân. Chứng kiến cảnh nhà bị nhấn chìm, cộng thêm lo lắng sau khi lũ rút cuộc sống sẽ ra sao khi chỉ còn hai bàn tay trắng, tài sản chẳng còn chút gì, GĐ Chi nhánh đã trao tặng món quà 10 triệu đồng, do CBNV ủng hộ cho gia đình anh Quân. “Chỉ mong món quà này sẽ là động lực để Quân làm việc, phấn đấu, sửa sang lại ngôi nhà sau lũ”, anh Hậu bày tỏ.


Chi nhánh Nghệ An trao quà cho gia đình anh Quân.


Sau nhiều ngày lũ dâng cao đỉnh điểm ngập đến tận nóc mái nhà, thì tại một số địa phương ở Lệ Thuỷ, Quảng Bình nước bắt đầu rút xuống. Một số người dân tranh thủ trở về nhà dọn dẹp bùn đất, tìm kiếm tài sản đồ đạc. Tuy nhiên, do nước lũ dâng cao đồ đạc bị ngâm trong nước nhiều ngày đã bị hư hỏng nặng, cây cối xung quanh trở nên tiêu điều, bùn đất phủ lấp từ nhà ra đường.


Sáng nay (ngày 23/10), mực nước trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy (Quảng Bình) xuống mức 2,4m, trên báo động 2 0,2m. Tuy nhiên do mưa lớn kéo dài nhiều ngày trước đó nên nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đặc biệt các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc của tỉnh Hà Tĩnh; huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình.


Ngập lụt tiếp tục diễn ra tại các huyện Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Thạch Hà, Cẩm Khê, Cẩm Xuyên, Can Lộc, thị xã Kỳ Anh, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình.


Trước đó, FPT Telecom “ra quân” hỗ trợ đồng bào miền Trung oằn mình chịu thiên tai từ khá sớm và dưới nhiều hình thức phong phú. Hôm 15/10, 150 suất quà được CBNV FPT Telecom Quảng Trị vượt lũ trao tận tay bà con những vùng ngập nặng trên địa bàn tỉnh. Từ 15-20/10, ‘Cáo’ Vùng 4 đã đại diện Quỹ FPT Vì cộng đồng trao tổng cộng 328 triệu đồng cho CBNV chi nhánh từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Chiều 19/10, hàng chục suất quà từ Quỹ FPT Vì cộng đồng đã được trao tận tay đến những CBNV nhà Viễn thông Huế bị thiệt hại do mưa lũ thời gian vừa qua. Cũng từ ngày 19/10, điểm sạc điện miễn phí được chi nhánh FPT Telecom Quảng Bình bố trí tại văn phòng giao dịch, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do cắt điện kéo dài.


Chủ tịch Viễn thông nhà F Hoàng Nam Tiến cũng khởi xướng chương trình "Mặc áo dài - chung tay chia sẻ cùng FPT Telecom miền Trung”. Vào ngày 20/10, mỗi áo dài của chị em tương đương 20.000 đồng được góp vào quỹ Hỗ trợ đồng đội miền Trung từ nguồn ủng hộ của CBNV và Công đoàn Công ty. Tính đến trưa 20/10, số tiền người FPT Telecom ủng hộ cho đồng đội miền Trung là hơn 213 triệu đồng thông qua số tài khoản của Công ty. Các chi nhánh của FPT Telecom cũng nhiệt tình kêu gọi đóng góp.


Chưa dừng lại ở đó, Công đoàn, phòng Văn hóa Đoàn thể và phòng Hành chính FPT Telecom tiếp tục kêu gọi quyên góp vật dụng, quần áo cũ, đồ dùng... cho bà con vùng lũ. Dự kiến chiều 23/10, đoàn của FPT Telecom kết hợp với Quỹ Hy vọng sẽ trao quà cho các hộ bị ngập tại Huế.

Trước đó, FPT cũng đã ủy thác cho Quỹ Hy vọng 500 triệu đồng, trong đó 230 triệu đồng từ Quỹ hỗ trợ thiên tai trong Quỹ Người FPT Vì cộng đồng chưa sử dụng hết trong năm 2019 và 270 triệu đồng từ ngân sách công ty. Song song đó, CBNV nhà F có thể gửi một phần tấm lòng hướng về bà con miền Trung qua Quỹ Hy vọng. Quỹ cam kết trực tiếp điều phối, minh bạch mọi thông tin đóng góp.

Tham khảo thông tin về việc tiếp nhận ủng hộ qua Quỹ Hy vọng tại đây.

CBNV FPT mong muốn chung tay có thể trực tiếp gửi đóng góp vào Quỹ bằng cách chuyển khoản tới Ngân hàng TPBank:
STK: 73007300602
Chi nhánh Hoàn Kiếm
Chủ tài khoản: Quỹ Hy vọng
Nội dung (Chuyển khoản theo cú pháp, viết không dấu): FPT-Email-ung ho mien Trung
(Ví dụ: FPT-MinhNT12 - ung ho mien trung)

Nguồn: Chungta
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn