Gặp gỡ tay vợt nổi tiếng nhà Viễn thông FPT

Chưa bao giờ ra về trắng tay ở bất kì giải đấu nào, anh Ngô Thanh Tuyến - chủ tịch CLB Tennis DJ Club của FPT Telecom được mệnh danh là vợt thủ bất bại của nhà Viễn Thông. 

Lần đầu tiên tham dự giải đấu Tennis tại FPT Telecom năm 2011, anh Thanh Tuyến - Giám đốc Trung tâm Phát triển Dự án đã ẵm trọn chức Vô địch. 2 năm sau, anh Tuyến tiếp tục nhận 'combo' giải tập đoàn: Huy chương Bạc seri B và giải Ba seri A. Không dừng lại ở đó, năm 2018, cùng với đồng đội Minh Quang, anh Tuyến đã giành chức Vô địch môn Tennis trước cặp đôi Hoàng Việt Anh - Nguyễn Anh Tuấn ở trận đấu chung kết. Năm 2019, cặp bài trùng tiếp tục là tay vợt đại diện cho FPT tham dự giải thể thao do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức và giành giải Ba ở hạng mục giải đôi nam dưới 40. 


Giải đấu Tennis đầu tiên anh Tuyến tham gia và giành chức Vô địch

Gần 17 năm làm việc tại FTEL, anh Tuyến luôn là thành viên đi đầu trong phong trào thể dục thể thao nhà Viễn thông, đặc biệt là bộ môn Tennis. Anh là người sáng lập, đồng thời là chủ tịch CLB Tennis DJ Club của FTEL. CLB có gần 20 thành viên, được luyện tập vào chiều tối thứ 2 hàng tuần. Đặc biệt, CLB có sự tham gia của Tổng Giám đốc Hoàng Việt Anh, các Giám đốc Vùng, Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh và một số thành viên khác của FPT Telecom. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, CLB không thể duy trì tập luyện hàng tuần trên sân. Thay vào đó, các thành viên sẽ tự luyện tập các bộ môn khác tại nhà và quay trở lại sân sau mùa dịch. 


Trong rất nhiều giải đấu tham gia, với anh Tuyến, giải đấu đáng nhớ và ấn tượng nhất là Tennis FPT Telecom Hà Nội 2018. Chương trình được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp, các vợt thủ chất lượng đến từ các phòng ban FTEL, FTI, TIN đã mang lại sự gắn kết, tinh thần chiến đấu bứt phá và cơ hội rèn luyện cũng như thể hiện sức khỏe, sức bền cho các vận động viên. Trận chung kết gay cấn được diễn ra với 2 cặp đấu "kỳ phùng địch thủ": TuyenNT8 - QuangPM và AnhHV - AnhNT8. Kết quả, cặp đôi trẻ của Trung tâm kinh doanh dự án FPT Telecom đã giành chiến thắng. 


Cặp đôi bách chiến bách thắng của Trung tâm kinh doanh dự án FTEL (anh Tuyến bên trái)


Ngoài Tennis, anh Tuyến còn là một tay vợt Cầu lông và Gymer. "Có sức khỏe là có tất cả, việc rèn luyện sức khỏe không chỉ phục vụ riêng cho bản thân mà còn phục vụ cho gia đình, tổ chức. Anh luôn sắp xếp thời gian hợp lý cho gia đình, công việc để có thể tập thể thao tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần cùng CLB" - anh Tuyến chia sẻ. 


Một phần của bộ sưu tập Cúp và Huy chương của anh Tuyến tại nhà

Với cương vị là chủ tịch CLB Tennis DJ Club, là người gắn kết toàn thể các vợt thủ đến từ FPT Telecom, anh Tuyến luôn là người đi đầu trong phong trào thể thao tại nhà Viễn thông, tạo sân chơi lành mạnh giúp các thành viên giao lưu và gắn bỏ cả trong và ngoài công việc. 


Ann


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn