Qùa Tết đầu tiên của người FPT: giường gấp và ghế khung nhôm

Bài viết là trích đoạn bài phỏng vấn của ông Đỗ Cao Bảo cho báo Nhịp sống doanh nghiệp trong dịp Tết Tân sửu 2021. 


PV: FPT cho đến giờ là một trong những tên tuổi nổi bật và thành công của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Là người gắn bó từ ngày đầu, hẳn những cái Tết đầu tiên của FPT là những kỷ niệm đáng nhớ nhất với ông?


Ông Đỗ Cao Bảo: Thời đầu tiên của FPT, khi ấy chúng tôi là công ty mới thành lập, vô cùng khó khăn, doanh thu lợi nhuận cũng rất thấp. Lúc ấy chúng tôi chỉ có lương và lương những người chưa chuyển biên chế về FPT chỉ tương đương khoảng 7 USD/tháng, còn những ai có biên chế ở FPT lương được 15 USD/tháng. Với mức lương ấy (15 USD) cũng đủ sống tằn tiện theo mức sống thời ấy.


Những năm đầu tiên Tết cũng bình thường. Phải từ năm thứ 3 trở đi chúng tôi mới có món thưởng Tết đầu tiên là một cái gường gấp và 6 cái ghế khung nhôm vải bạt của Liên Xô. Như vậy phải là năm thứ 3 mới có khoản thưởng Tết đầu tiên.


Ông Đỗ Cao Bảo - một trong 13 thành viên sáng lập FPT


Trước tham gia FPT, mọi người hầu như chưa có nhà riêng, người thì ở nhà vợ, người thì ở chung cư. Năm thứ hai bắt đầu có mảnh đất ở Đào Tấn, sau công viên Thủ Lệ để xây nhà cho nhân viên và hầu hết tất cả những người chủ chốt FPT đều có nhà ở đấy. 


Từ năm chuyển đến khu nhà FPT Thủ Lệ thì năm nào chúng tôi cũng đi chúc Tết lẫn nhau. Sau giao thừa gia đình anh Trương Gia Bình xuất hành sang nhà anh Lê Vũ Kỳ chúc tết, rồi tất cả cùng kéo sang nhà anh Lê Quang Tiến chúc tết, cứ thể đi một vòng 13 nhà thì vừa 5h sáng. Sau đó mọi người mới về nhà đi ngủ.


Chính mối quan hệ thân tình như vậy của người FPT đã tạo nên sức mạnh, văn hóa, sự gắn kết tập thể giữa các thành viên FPT với nhau. Bởi rất hiếm có một ban lãnh đạo một công ty nào mà lại làm cùng nhau, sống gần nhau, không những chồng làm cùng công ty, mà các bà vợ chơi với nhau và các con cũng chơi với nhau, các gia đình chơi với nhau rất thân tình, thân thiết như một đại gia đình lớn. Tết ăn tết chung rồi đến hè tất cả cùng đi nghỉ mát chung.


Nguồn: BizLive

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn