FPT là ước mơ của tôi khi còn là sinh viên

Câu chuyện về mục tiêu to lớn gia nhập vào FPT của chàng trai nhà Trung tâm CSKH đã truyền cảm hứng đến nhiều bạn bè đồng nghiệp.


Chân dung chàng trai trẻ nhà CSHO - Trung tâm CSKH

Gia nhập FPT Telecom vào năm 2019, Huỳnh Văn Thuận - Phòng kỹ thuật nghiệp vụ CSHO thuộc Trung tâm CSKH mang bên mình nhiệt huyết của một người trẻ sẵn sàng chinh phục ước mơ đời mình.


Tốt nghiệp đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chuyên ngành Khoa học Chính trị, ít ai nghĩ rằng FPT sẽ là nơi phù hợp để Thuận lựa chọn và gắn bó cho đến thời điểm hiện tại.


"Năm 2019 thời điểm em sắp ra trường nên em có nghiên cứu khá nhiều về các công ty được đánh giá là có môi trường làm việc tốt và có cơ hội phát triển, trong số đó có FPT của mình. Sau khi tìm hiểu thì em bắt đầu để ý hơn về FPT và phát hiện FPT có rất nhiều thứ phù hợp và thu hút em" - Thuận chia sẻ.


Hình ảnh của Thuận thời còn là sinh viên

Sau khi "trót yêu" FPT từ những cái nhìn đầu tiên, chàng sinh viên trẻ mạnh dạn viết lên facebook lời khẳng định: "Mục tiêu năm sau của mình là gia nhập FPT". Trước đó chàng trai này đã tìm hiểu và biết FPT là nơi có môi trường làm việc tốt, có thể phát triển bản thân, hệ sinh thái công việc đa dạng... Đây cũng là dấu ấn đầu tiên để định hướng con đường theo đuổi mục tiêu vào FPT của Thuận.


Gia nhập vào FPT luôn là mục tiêu thôi thúc Thuận cố gắng từng ngày

Khi được hỏi về việc có "ngại" khi công việc hiện tại ở FPT Telecom quá khác biệt với ngành học của mình không, Thuận vui vẻ cho biết: "Tuy không liên quan đến ngành học nhưng em có thể áp dụng nhiều kỹ năng vào công việc như: Phân tích, đánh giá, kĩ năng thiết kế power point, kĩ năng thuyết trình, phản biện, kĩ năng excel,..."


Với những nỗ lực không ngừng của bản thân, cuối cùng Thuận cũng đã chạm mốc ước mơ khi trở thành thành viên nhà Cáo tại Trung tâm CSKH.


"Em thấy rất hạnh phúc vì bản thân đã chinh phục được mục tiêu. Em thật sự yêu thích với công việc hiện tại của mình. Những điều trong suy nghĩ của em về FPT trước đó đều là sự thật sau khi em là thành viên của gia đình FTEL."


Môi trường năng động tại FTEL cho Thuận nhiều sự trải nghiệm

Với Thuận, FTEL cho cậu nhiều sự thành công so với bản thân trước đây:


"Em thấy bản thân đã phát triển hơn. Trung tâm đào tạo FTC, Anh/Chị tiền bối đã đào tạo bài bản một lĩnh vực trái ngành của em, giúp em có thể hoàn thành tốt công việc. Khi vào FTEL em có nhiều mối quan hệ hơn, có thể tự chủ tài chính,... và hơn hết là được là thành viên của FTEL là niềm vinh dự và thành công của em."


Câu chuyện của Thuận là một trong số nhiều tấm gương cho những sự thay đổi thành công hơn, tích cực hơn từ khi vào FPT Telecom được trích từ phong trào "Ngày ấy - Bây giờ tôi ở FTEL".


"Ngày ấy - bây giờ tôi ở FTEL" là phong trào khoe ảnh được phát động từ ngày 18/03 và kéo dài đến hết tháng 3/2021 tại Group Phong trào FTEL [FiL]. Toàn bộ giải thưởng của cuộc thi được chủ tịch Hoàng Nam Tiến tài trợ với tổng trị giá 5.000 Gold. 

Mới đây, chị Tô Nam Phương - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình (PayTV), Lãnh đạo Phong trào FTEL 2020 đã tài trợ thêm 1000 Gold cho chương trình. Anh Đào Lê Hoàng Vũ - Giám đốc Chi nhánh Vĩnh Long cũng treo thưởng riêng cho các CBNV chi nhánh Vĩnh Long tham gia chương trình 1000 Gold.  Anh Nguyễn Hoàng Chu Du - Phó Gíam đốc Trung tâm kinh doanh phân phối miền Nam tiếp tục tài trợ cho phong trào này 1.500 gold dành riêng cho CBNV FBD và Ban Dự án Start Up

Xem thể lệ chi tiết tại đây.  Đón xem các thông tin mới nhất về phong trào này tại đây. 

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn