Hành trình 4 năm lan toả của Quỹ Hy vọng đến cộng đồng

4 năm qua, hàng chục nghìn suất quà đã được Quỹ Hy vọng mang đến bà con vùng sâu, vùng xa, vùng lũ; xây hàng trăm cây cầu; luôn có mặt ở những 'điểm nóng' Covid-19 để tiếp sức y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.


Quỹ Hy vọng ra đời vào ngày 13/4/2017, là một quỹ xã hội phi lợi nhuận hoạt động vì cộng đồng, được vận hành bởi FPT và Báo điện tử VnExpress. Quỹ Hy vọng theo đuổi hai mục tiêu: hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn và tạo động lực phát triển.

Kể từ ngày thành lập, Quỹ Hy vọng đã đồng hành cùng người dân nghèo, trẻ em vùng khó bằng hàng loạt dự án như: Ánh sáng học đường, Nâng bước em đến trường, Mặt trời hy vọng,... Trong 4 năm qua, Quỹ đã khởi công xây dựng 8 điểm trường, 129 cây cầu Hy vọng, trao hơn 10.000 suất quà và rất nhiều chương trình cộng đồng khác.

Nhìn lại chặng đường đã đi, Chủ tịch Quỹ Hy vọng Trương Thanh Thanh cho rằng, đây như là quãng thời gian “khởi nghiệp” của Quỹ. “Gọi là như khởi nghiệp (startup) bởi chúng ta cần một cái cách làm mới để xứng đáng là quỹ của Tập đoàn FPT và báo VnExpress".

Theo chị Thanh, Quỹ Hy vọng sẽ tiếp tục song song hai chức năng là thực hiện các hoạt động trách nhiệm cộng đồng của FPT, đồng thời thực hiện vai trò là cầu nối để để kết nối, nhân rộng bàn tay đặng làm nhiều việc hơn xưa. Đích cuối cùng là khuyến khích được tiềm năng của xã hội. Chị cũng dẫn chứng về dự án cầu Hy Vọng, quỹ chỉ chung tay 17 tỷ đồng nhưng huy động nguồn lực lên đến 57 tỷ đồng. “Cầu Hy Vọng tác động to lớn đến xã hội và đúng hướng phát triển bền vững”.

Tính tới nay, chương trình Nâng bước em tới trường đã khởi công 129 cây cầu và hoàn thành 118 cây cầu tại Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ, nhằm nâng cao đời sống, phát triển hạ tầng giao thông, kinh tế địa phương.

Những cây cầu bằng gỗ đơn sơ, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đã được "thay mới" bằng những cây cầu Hy vọng kiên cố, chắc chắn.

Cùng với sự chung tay của người FPT và mạnh thường quân trên khắp cả nước, chương trình Ánh sáng học đường đã hoàn thành 5 công trình trường học, nhà bán trú ở Quảng Nam, Hà Giang, Sơn La và Lào Cai, góp phần không nhỏ giúp trẻ em địa phương có điều kiện học tập tốt hơn.

Để góp phần bảo vệ và động viên những "chiến sỹ" tuyến đầu trên trận chiến Covid-19, trong các ngày 2-4/4/2020, thông qua Quỹ Hy vọng, FPT đã trao tặng 2 máy thở, 16.000 bộ đồ bảo hộ, 19.000 khẩu trang N95 và khẩu trang y tế cùng gần 600 gói chăm sóc sức khỏe (2 triệu đồng/gói) đến các bác sĩ, nhân viên y tế các bệnh viện lớn tại Hà Nội và TP HCM. Ảnh CEO FPT Nguyễn Văn Khoa trao quà cho Bệnh nhiệt đới TP HCM  với đồ bảo hộ, khẩu trang N95, khẩu trang y tế và dành tặng 600 gói chăm sóc sức khỏe bằng tiền mặt cho các y bác sĩ đang trực tiếp tham gia chống dịch.

Những ngày "đỉnh điểm" bùng phát dịch Covid, đại diện Quỹ Hy vọng đã không quản ngại, sẵn sàng lên đường mang những món quà mà cộng đồng đóng góp trao tận tay đến các y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Các thùng hàng gồm: nước rửa tay, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế... cũng vượt hàng trăm km, đến với các đồn biên phòng, chốt kiểm dịch nơi biên giới để trao tặng các chiến sĩ đang ngày đêm "căng mình" làm nhiệm vụ. Tháng 6/2020, trời nắng như đổ lửa ở vùng biên huyện Phong Thổ, Lai Châu. Ảnh anh Ngô Anh Tuấn, đại diện Quỹ Hy vọng, trong một chuyến trao quà cho các chiến sỹ chốt kiểm soát của Đồn Biên phòng Huổi Luông nằm bên dòng Nậm Na.

Những ngày miền Trung hứng chịu trận lũ lịch sử, Quỹ Hy vọng đã phát động ngay chương trình Cứu trợ với 2 giai đoạn: cứu trợ khẩn cấp và tái thiết sau lũ. Hàng nghìn suất quà đã được đưa đến tận tay bà con các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam... 

Cùng với đó, 4 mùa Tết Hy vọng trao gần 5.000 phần quà tới trẻ em, người già neo đơn, người khuyết tật đón năm mới ấm áp hơn. Đặc biệt trong năm 2020, năm đặc biệt khó khăn bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, Quỹ Hy vọng đã hỗ trợ hàng nghìn cán bộ y bác sỹ, chiến sỹ tại 33 đơn vị tuyến đầu chống dịch; chia sẻ mất mát cùng 4.793 hộ dân bị mất nhà, người thân... trong thiên tai.

Trước sứ mệnh đặc biệt của Quỹ Hy vọng, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã quyết định tuyên dương và trao tặng Sao Chiến công FPT hạng Nhất cho Quỹ, cùng phần thưởng 40 triệu đồng. Đồng thời, chị Nguyễn Xuân Tú (phải) được bổ nhiệm làm Giám đốc Quỹ. Hiện nay, dự án Mặt trời hy vọng đã được khởi động, hỗ trợ chi phí điều trị cho 18 em nhỏ mắc bệnh ung thư.

Để góp sức cùng các hoạt động của Quỹ Hy Vọng, xem thông tin tại đây.

Nguồn: Chungta

Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn