Hỗ trợ Đồng đội bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông

Bạn Nguyễn Xuân Hiếu thuộc FTI không may bị chấn thương sọ não nghiêm trọng do tai nạn giao thông trên đường về công ty và đang trong cơn hôn mê chưa tỉnh.


Đầu tháng 2 vừa qua, bạn Nguyễn Xuân Hiếu đang là nhân viên kinh doanh của FTI, không may gặp tai nạn giao thông khi trên đường ăn trưa về lại Công ty. Hiếu bất tỉnh ngay tại chỗ và nhanh chóng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. 


Bạn Nguyễn Xuân Hiếu hiện đang là nhân viên kinh doanh của FTI, vừa qua bạn không may gặp tai nạn trên đường quay trở lại văn phòng làm việc. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Sau cú va chạm khá mạnh đã khiến cho Hiếu phải đối mặt với một thử thách lớn trong cuộc đời của mình. Bạn được bác sỹ kết luận bị chấn thương sọ não, xuất huyết não ngoài màng cứng và dập não nhiều chỗ, đang được chữa trị chuyên sâu tại khoa Bệnh Nặng - Ngoại Thần Kinh. Hơn một tuần trôi qua, Hiếu vẫn còn hôn mê và chưa biết khi nào sẽ có thể tỉnh lại.


Chi phí khám và điều trị của Hiếu được ước tính rất cao, bao gồm cả chi phí phẫu thuật não và chi phí nằm phòng chăm sóc đặc biệt, cũng như thời gian chữa trị có thể sẽ kéo dài hơn bình thường. Bố mẹ Hiếu đều đã hưu trí, Hiếu hiện đang là trụ cột kinh tế chính của gia đình. 


Đại diện lãnh đạo FTI đã đến thăm hỏi và trao quỹ hỗ trợ của đơn vị đến gia đình Hiếu. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Trong 5 năm gắn bó cùng công ty, Hiếu luôn hoàn thành kế hoạch kinh doanh, cũng như hòa đồng với tất cả anh chị em trong đơn vị. Bạn cũng luôn tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào, gắn kết của đơn vị, sẵn sàng hỗ trợ anh chị em Đồng đội trong công việc và cả cuộc sống.


Để kịp thời hỗ trợ gia đình Hiếu, Quỹ Chung Tay của Đồng Đội FTEL tạm trích 10.000.000đ gửi đến bố mẹ Hiếu. Bên cạnh đó, anh em Đồng đội tại FTI cũng đã cùng chung góp sức chia sẻ đến gia đinh Hiếu.


Thời gian tới, gia đình của Xuân Hiếu sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trong quá trình điều trị và chăm sóc cho bạn, vì vậy rất mong nhận được sự chung tay đóng góp của Đồng đội trong và ngoài FTEL. Và hãy cùng nhau cầu mong cho Hiếu có thể sớm hồi phục sức khỏe và có thể quay lại công việc.

Cập nhật tình hình sức khỏe đến ngày 16/2:

Hiện Hiếu đã tỉnh và có thể nói chuyện, nhưng chưa nhận thức được mình đã bị gì. Các bác sỹ đang theo dõi tiếp tình hình sức khỏe của bạn.


Mọi sự đóng góp hỗ trợ, đại diện tiếp nhận Quỹ Chung Tay của Đồng đội FTEL:

Công ty cổ phần Viễn thông FPT 

Số tài khoản: 0000 6869 335 

Nội dung: Email công ty - Ho tro HieuNX

Ngân hàng Tiên Phong - TP Bank

Mọi thông tin về các trường hợp hỗ trợ, đóng góp vào quỹ, vui lòng truy cập địa chỉ: https://chungtay.ftel.fun/



Thùy Dương
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn