Cùng FTEL Quảng Trị mang yêu thương đến chương trình "Tháng 3 biên giới"

 Chương trình “Tháng 3 biên giới” là một trong những hoạt động thường niên hằng năm được Tập đoàn FPT phát động. Năm 2023, chương trình tiếp tục được diễn ra tại 3 điểm cầu: Kiên Giang, Quảng Trị, Lạng Sơn vào ngày 3/3 với mong muốn chia sẻ nhiều hơn tình yêu thương đến các em học sinh tại khu vực vùng cao, biên giới. Trong đó, FPT Telecom Quảng Trị đã có mặt tại Trường THCS xã Thuận để trao tặng 10 bộ máy tính cho các em.


Đoàn FPT tham gia lễ khai mạc chương trình Tháng 3 Biên giới

Xuất phát từ 5h sáng, đoàn FTEL Quảng Trị di chuyển quãng đường hơn 80km để có mặt tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - nơi diễn ra Lễ khai mạc chương trình “Tháng 3 biên giới” với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”. "Tháng Ba biên giới" năm nay được thiết kế với tinh thần "Tuổi trẻ Việt Nam hành động vì biên cương Tổ quốc", với hơn 7,2 tỉ đồng tổng trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình tại 3 điểm cầu Lạng Sơn, Kiên Giang, Quảng Trị.

Chị Bùi Thùy Ngân - Giám đốc FPT Telecom Chi nhánh Quảng Trị, đại diện đoàn nhận bảng tượng trưng tài trợ 10 bộ máy tính được trao tặng.

Trong chuyến hành trình này, Đoàn FTEL Quảng Trị có 7 thành viên tham gia, trưởng đoàn là chị Bùi Thùy Ngân - Giám đốc chi nhánh Quảng Trị. Sau khi kết thúc buổi lễ, đoàn FTEL di chuyển đến Trường THCS Thuận (xã Thuận, huyện Hướng Hóa) để trao tặng 10 bộ máy tính và khánh thành phòng máy tính mới cho các em học sinh tại đây.


Chị Bùi Thùy Ngân đại diện đoàn nhận bảng tri ân do đại diện trường THCS xã Thuận trao tặng.

Tại buổi lễ khánh thành, đại diện FPT Telecom chị Bùi Thùy Ngân chia sẻ :”Rất vui khi Tập đoàn FPT cũng như FPT Telecom được đồng hành với Trung ương và địa phương để chia sẻ hạnh phúc đến bà con cũng như các em nhỏ vùng biên giới có nhiều khó khăn. Đây cũng là lần đầu tiên, FPT Telecom được đến xã Thuận và trao tặng quà đến các em học sinh. Từ đây cũng là sợi dây kết nối để FPT Telecom cũng như Tập đoàn FPT có thêm nhiều chương trình kết hợp để tạo nên nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.”

Các em học sinh phấn khởi khi được sử dụng bộ máy tính mới.

Không những thế, Chi nhánh Quảng Trị còn dành tặng 10 phần quà riêng cho 10 em học sinh có thành tích tốt trong học tập. Hi vọng với nhiều sự yêu mến của các cô chú cũng như FPT Telecom, các con sẽ luôn chăm ngoan, học giỏi và trở thành những người có ích cho xã hội.

Chị Bùi Thùy Ngân trao tặng 10 suất quà cho các em học sinh.


Niềm vui trên môi của các em học sinh Trường THCS xã Thuận.

Đoàn FPT Telecom chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện trường.

Xã Thuận (huyện Hướng Hóa) là một trong những xã còn nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng như thiếu nước nên cuộc sống sinh hoạt của người dân càng khó khăn hơn. Với một ít quà nhỏ, hy vọng đây là hành trang để giúp các em tiếp cận tốt hơn với công nghệ, bước đệm tốt hơn cho sự phát triển của các em. 

Hành trình Tháng 3 biên giới tại Quảng Trị khép lại bằng những cái ôm thắm thiết mà các thầy cô dành cho Đoàn FPT Telecom thay cho lời cảm ơn sâu sắc. Hy vọng thật nhiều yêu thương sẽ luôn được sẻ chia và lan tỏa khắp các nẻo đường trên cả nước - đến với những vùng đất khó khăn nhưng luôn tràn ngập tiếng cười và sự tử tế.


Thùy Nguyễn


Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn