FTEL Kiên Giang và hành trình mang hạnh phúc đến các em học sinh vùng biên giới

Nằm trong chuỗi chương trình Tháng 3 biên giới được tập đoàn FPT phát động, sáng ngày 3/3 FPT Telecom tại 3 điểm cầu: Kiên Giang, Quảng Trị, Lạng Sơn đã tổ chức buổi lễ trao tặng các công trình, tài trợ cho các em học sinh vùng cao, biên giới. Trong đó FTEL Kiên Giang phụ trách tại các địa điểm: Trường Tiểu học Trần Thệ, trường THCS Vĩnh Phú B và Thành Đoàn Huyện Giang Thành.

Hình ảnh các em học sinh hạnh phúc vui đùa bên sân chơi do FPT Tài trợ

Từ 4h00 sáng ngày 3/3, các thành viên đoàn FPT Telecom Kiên Giang đã tập họp tại văn phòng chi nhánh để chuẩn bị cho chuyến khởi hành đến huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Nằm tại vùng biên giới giáp ranh với nước bạn Campodia với quảng đường di chuyển hơn 100 km.

Huyện Giang Thành còn nhiều điều kiện khó khăn so với các khu vực còn lại, với chuyến hành trình này FPT Telecom hy vọng mang lại nhiều điều hạnh phúc và những giá trị tốt hơn cho các em học sinh tại vùng đất này.

Trước giờ G, đoàn chuẩn bị lại những chiếc xe đạp để trao tặng đến các em học sinh

Trong chuyến hành trình lần này, FTEL Kiên Giang tham gia với 6 thành viên đại diện với trưởng đoàn là anh Phạm Tuấn Cường - giám đốc chi nhánh. Đúng 7h30, chiếc xe chở đoàn cập bến Thành Đoàn huyện Giang Thành để sẵn sàng cho buổi lễ phát động.

Toàn cảnh buổi lễ phát động Tháng ba biên giới tại Kiên Giang

Tại đây, đại diện FPT Telecom đã có những phát biểu chia sẻ về ý nghĩa của chương trình cũng như mong muốn đóng góp của người FPT vào những giá trị chung của cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, FPT Telecom Kiên Giang cũng trao tặng 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Phú Lợi.

Anh Phạm Tuấn Cường - giám đốc FTEL Kiên Giang đại diện trao tặng những chiếc xe đạp cho 20 em học sinh khó khăn

Niềm vui của các em học sinh khi nhận được chiếc xe đạp mới

Kết thúc lễ phát động, đoàn FTEL tiếp tục di chuyển đến 2 điểm trường là Tiểu học Trần Thệ và THCS Vĩnh Phú B để khánh thành tiếp 2 công trình cho các em học sinh tại đây.

Nằm tại vùng ven của huyện Giang Thành, tiểu học Trần Thệ với sức chứa 11 lớp. Các em học sinh đa số là con em của người dân trong khu vực. Tại đây FPT đã tài trợ kinh phí để xây dựng lại mới hoàn toàn khu vực sân trường lên đến hơn 50.000.000đ để các em học sinh và thầy cô nơi đây có khu vực sinh hoạt tốt và thuận lợi hơn so với mặt sân trước đây đã hỏng và xuống cấp.

Đoàn số 1 di chuyển đến điểm trường tiểu học Trần Thệ

Đại diện đoàn cắt băng khánh thành sân trường mới

Bên cạnh đó, đoàn cũng di chuyển đến điểm trường Tiểu học & THCS Vĩnh Phú B để khánh thành sân chơi cho các em học sinh nơi đây. Là điểm trường nằm ở vị trí xa nhất so với khu vực khánh thành với hơn 30 phút di chuyển trên đoạn đường vô cùng khó khăn. Thế nhưng tình yêu dành cho giáo dục, con chữ chính là động lực để thầy trò nơi đây luôn nỗ lực từng ngày dù còn đó nhiều khó khăn tại khu vực vùng quê biên giới.

Lễ khai mạc sân chơi tại trường Tiểu học & THCS Vĩnh Phú B

Thầy Huỳnh Văn Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết:"Trước đây khi chưa có các khu vui chơi này, các em học sinh ở đây không có nhiều điều kiện và khu vực để sinh hoạt, giờ đây các em có thể thoải mái vui đùa sau những giờ học căng thẳng, thật sự rất biết ơn tập đoàn FPT đã tài trợ một khu vực ý nghĩa như vậy cho các em học sinh nơi đây".

Được biết ngay khi nhận được sự phối hợp hỗ trợ từ FPT và đối tác lắp đặt, sân chơi được nhanh chóng hoàn thành trong vòng 1 tuần, đảm bảo có được khu vui chơi sớm nhất cho các em học sinh.

Nghi thức cắt băng khánh thành sân chơi mới

Sau phần phát biểu khai mạc là nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức khai trương sân chơi. Nhìn các em học sinh thỏa thích vui đùa bên những trò chơi đa dạng của khu vui chơi chính là động lực to lớn để những người trong cuộc cùng nhau phấn đấu vì nhiều giá trị khác cho cộng đồng.

Các em học sinh vui đùa bên sân chơi mới

Anh Phạm Tuấn Cường - giám đốc FPT Telecom chi nhánh Kiên Giang chia sẻ thêm, trong chuỗi hoạt động tháng 3 cộng đồng, chi nhánh Kiên Giang cũng đã lên kế hoạch thực hiện những công trình như xây dựng lại tuyến đường, bảng hiệu văn hóa cho địa phương.

Anh Cường chia sẻ tại lễ khánh thành khu vui chơi

Bên cạnh đó chi nhánh cũng đang ấp ủ ý tưởng tặng sách vở cho một trường rất khó khăn tại khu vực huyện Hòn Đất. Đây chính là những nỗ lực không ngừng nghỉ của người FTEL Kiên Giang nói riêng và người FPT Telecom nói chung trong việc kiến tạo hạnh phúc cho mọi người xung quanh.

 
Hành trình tháng 3 biên giới tại Kiên Giang

Hành trình Tháng 3 biên giới khép lại bằng những nụ cười và có chút tiếc nuối khi đoàn phải tạm biệt vùng đất và con người dễ mến nơi đây để về lại với nhịp sống sinh hoạt thường ngày. Hy vọng một ngày gần nhất quay lại sẽ được thấy sự phát triển và giá trị hạnh phúc được lan tỏa nhiều hơn như cái cách mà FPT-er đang chia sẻ với cộng đồng.

Đèn Biển
Để lại bình luận của bạn.
Mới hơn Cũ hơn